AP đưa tin một quả bom được giấu trong xe tải đã phát nổ ở miền nam Thái Lan vào lúc 16h30 chiều nay (23/7).

TIN LIÊN QUAN

{keywords}

Cảnh sát cho biết, vụ nổ đã khiến hai phụ nữ thiệt mạng, tám người khác bị thương.

Cảnh sát quận Kok Pho, Pattani, là Chamlong Suwalak cho biết, các nghi phạm là người Hồi giáo đã cho phát nổ quả bom khi chiếc xe chứa bom đậu ở gần một trường gà chọi.

Ông Suwalak cho biết là hai phụ nữ, 31 tuổi và 74 tuổi, đã thiệt mạng tại chỗ. Trong số những người bị thương nặng có bé gái 12 tuổi.

Một phụ nữ và sáu người đàn ông khác bị thương.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn nguồn từ cảnh sát cho hay quả bom được điều khiển từ xa.

Chiếc xe tải trong vụ đánh bom trước đó đã bị bốn người đàn ông mang súng cướp từ chủ xe hôm 28/5. Chủ xe tải đã thiệt mạng trong vụ cướp này.

Hơn 5000 người đã thiệt mạng ở ba tỉnh cực nam của Thái Lan, nơi người Hồi giáo chiếm đa số kể từ khi bạo loạn nổ ra vào năm 2004.

Những cuộc nổi dậy thường nhằm vào các binh sĩ, cảnh sát và công chức, nhưng dân thường nói chung – gồm cả người Hồi giáo và theo đạo Phật – đều bị thương vong trong những vụ tấn công này.

Trước đó, một loạt vụ tấn công đã diễn ra kể từ tháng Ramadan bắt đầu vào ngày 29/6 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Những vụ tấn công này thường không có mục đích rõ ràng.

Lê Thu