Các nhân chứng đã tải 150 bức ảnh và video lên một máy chủ của cảnh sát Hà Lan nhằm giúp kết nối các mảnh thông tin về vụ máy bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 bị bắn rơi trên bầu trời đông Ukraina, NewStraitsTimes dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát Hà Lan cho hay.


Chiếc máy bay chở 298 người trên khoang đã bị bắn rơi hôm 17/7 trên bầu trời đông Ukraina, nơi quân ly khai thân Nga đang giao chiến với quân chính phủ.

Hà Lan, đứng đầu vụ điều tra và nhận dạng các thi thể nạn nhân, mất 193 công dân trên chuyến bay này.

Washington cáo buộc quân ly khai Ukraina đã dùng tên lửa của Nga để bắn rơi máy bay.

Một số cuộc điều tra đang được tiến hành để quyết định nguyên nhân vụ máy bay rơi, ai là thủ phạm và sẽ có vụ xét xử nào diễn ra tiếp theo không sau khi Liên Hợp Quốc coi đây là tội ác chiến tranh.

  • Hoài Linh