Trung Quốc thừa nhận sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng bắn nhiều đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tới tận nước Mỹ.

TIN BÀI KHÁC:


Thông tin trên vừa được truyền thông Trung Quốc đăng tải.

Báo Global Times cho biết, một trung tâm kiểm soát môi trường chính phủ ở Thiểm Tây thông báo trên trang web của cơ quan này rằng một cơ sở quân sự trong tỉnh đang phát triển các tên lửa Đông Phong-41 (DF-41).

{keywords}
Trung Quốc thường bảo mật thông tin về quân sự quốc gia. (Ảnh: Washington Freebeacon)

"Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của họ thì việc phát triển các vũ khí hạt nhân thế hệ thứ 3 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân đang trở thành xu hướng", Global Times dẫn lời một chuyên gia quân sự nhận định.

Theo một bài viết trên ấn phẩm Hệ thống Vũ khí Chiến lược thuộc Tạp chí Quốc phòng Jane's, DF-41 được thiết kế có tầm bắn 12.000 km, thuộc danh sách các tên lửa có tầm bắn xa nhất trên thế giới.

Trung Quốc thường khá bí mật về các vấn đề quân sự của nước này và Global Times cho biết Bắc Kinh chưa từng thừa nhận về sự tồn tại của DF-41 trước đó.

Thanh Hảo