Giao tranh đang diễn ra ác liệt ở các khu vực quân li khai kiểm soát thuộc miền đông Ukraina, với các cuộc đọ súng ngay trên đường phố trung tâm ở thành phố Luhansk.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


BBC dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách ở Kiev xác nhận quân chính phủ đã giành được một quận trong thành phố.

Các con phố ở Luhansk đã trở nên vắng vẻ trong những ngày gần đây. Hàng chục nghìn dân thường đã chạy đi lánh nạn khi quân chính phủ tiến tới nơi này. Những người ở lại hiện đang phải sống trong cảnh thiếu nước, điện và thực phẩm.

{keywords}
Quân li khai ở đông Ukraina. (Ảnh: AP)

Hãng tin Interfax Ukraina dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Ukraina cho biết, quân đội đang chiếm "từng tòa nhà một".

Thông tin cho biết, tiếng đạn pháo cũng đang vang lên gần trụ sở li khai ở Donetsk, một thành phố miền đông cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Theo hãng tin Reuters, những chiếc xe chở các tay súng lao ầm ầm qua đèn đỏ.

{keywords}
Các tình nguyện viên ủng hộ Kiev tuyên thệ trước khi lên đường tới miền đông chống li khai. (Ảnh: AP)

Cũng có tin về đọ súng ở Makiivka phía đông thành phố, vài giờ sau khi quân chính phủ tuyên bố giành quyền kiểm soát hầu hết thị trấn Ilovaisk ở phía đông nam.

Thương vong ở Luhansk và Donetsk đang tăng cao, với hơn 2.000 người gồm cả dân thường và quân vũ trang thiệt mạng kể từ giữa tháng 4, khi Kiev tiến hành chiến dịch trấn áp li khai ở các khu vực miền đông.

{keywords}
Quân li khai thân Nga ở miền đông Ukraina quyết tâm giữ vững thành trì. (Ảnh: AP)

Ukraina cáo buộc Nga vũ trang cho quân li khai và cử lính Nga vào miền đông nước này. Kremlin thẳng thừng bác bỏ.

Moscow cho biết, trong tuần tới, Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp người đồng nhiệm Ukraina Petro Poroshenko.

Thanh Hảo