Mưa tầm tã đang gây trở ngại cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở Hiroshima sau trận lở đất kinh hoàng làm ít nhất 39 người chết.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, số người mất tích đã lên tới 51 người sau khi cảnh sát kiểm tra chéo thông tin với lính cứu hộ.

Khoảng 3.000 nhân viên hiện đang nỗ lực rà soát tại hiện trường song mưa to trong đêm ngày 21/8 đã khiến họ không thể tiếp tục công việc. 

Đến nay, 100.000 người đã phải sơ tán do thời tiết xấu và các nhà chức trách cảnh báo sẽ có thêm các trận lở đất xảy ra.

Hiroshima hứng chịu trận lở đất chết chóc sau khi mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ đến tận sáng ngày 20/8, theo cơ quan thời tiết Nhật Bản. Hàng chục ngôi nhà ở khu dân cư cạnh một ngọn núi ở ngoại ô thành phố bị vùi lấp trong bùn lầy và đất đá. 

Theo BBC, tổng số nạn nhân có thể là 100 người. 

Thanh Hảo