Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã buộc phải quay trở lại Kuala Lumpur do các vấn đề về áp suất sau khi cất cánh được gần một giờ đồng hồ trong hành trình tới Tokyo, Nhật Bản. 

TIN BÀI KHÁC

{keywords}

Thông tin trên vừa được báo Daily Mail đăng tải, dẫn lời một quan chức giám sát hàng không Malaysia.

Ông Azharuddin Abdul Rahman, Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Malaysia cho hay, máy bay đã trở về sân bay quốc tế Kuala Lumpur vì không thể duy trì được áp suất tiêu chuẩn trong khoang. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định "sự cố này không phải là một vấn đề lớn".

Các quan chức của Malaysia chưa có bình luận gì về vụ việc.

Trong khi đó, báo Star Online đưa tin, chuyến bay tới Tokyo đã di chuyển được 50 phút trước khi buộc phải trở về Kuala Lumpur. Sau đó, hành khách được chuyển sang một máy bay khác.

Cái tên Malaysia Airlines liên tục được nhắc đến trong 6 tháng qua vì hãng này đã trải qua 2 thảm kịch khiến dư luận thế giới bàng hoàng: chuyến bay MH370 chở 239 người mất tích bí ẩn khi đang hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh ngày 8/3 và chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraina ngày 17/7 khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Thanh Hảo