Nhóm phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) đã đưa ra tuyên bố yêu cầu Mỹ trả một khoản tiền là 6,6 triệu USD và trả tự do cho một tên khủng bố để đổi lại một phụ nữ Mỹ 26 tuổi. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo". Ảnh: BI

Theo hãng tin ABC, người phụ nữ này bị bắt cách đây một năm, khi đang tham gia công việc cứu trợ nhân đạo tại Syria.  

IS ra điều kiện, để chuộc lại công dân của mình, Mỹ phải trả số tiền 6,6 triệu USD và thả Aafia Siddiqui.  

Siddiqui tốt nghiệp tại đại học MIT của Mỹ, chuyên ngành khoa học thần kinh vào năm 2010. Y đã bị Mỹ buộc tội khi tìm cách giết hai quan chức Mỹ tại Afghanistan. 

Mỹ có một chính sách nghiêm ngặt, theo đó không trả tiền cuộc để đổi lấy con tin bị các nhóm khủng bố giam giữ, vì lo ngại rằng điều này có thể khuyến khích các nhóm khủng bố bắt cóc thêm nhiều công dân Mỹ để đòi tiền. 

Chính sách này hiện đang được nghiên cứu kỹ lưỡng sau sự kiện phóng viên ảnh James Foley bị IS hành quyết, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. 

Trước đó, IS đã đòi tiền chuộc Foley là 132 triệu USD. 

Mặc dù Mỹ không trực tiếp thương lượng với khủng bố để cứu công dân của mình, nhưng đồng minh của Washington trong khu vực là Qatar được cho là đang tiến hành các nỗ lực để giúp thả tự do cho bốn công dân khác của Mỹ đang bị IS bắt giữ.  

Huỳnh Thị Chuyên