Yonhap dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản, khẳng định rằng việc Nhật củng cố tiềm lực quốc phòng sẽ không dẫn tới việc đổ bộ quân sự vào Hàn Quốc.

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}

Đây được cho là động thái của Tokyo nhằm trấn an Seoul trước các lo ngại Nhật Bản tái vũ trang.

“Hàn Quốc lo ngại rằng Nhật, cùng với Mỹ, có thể đổ bộ vào Hàn Quốc mà không được sự cho phép trong một tình huống khẩn cấp nhưng không cần thiết. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra bất kể là có được viết hay không trong các hướng dẫn quân sự của Mỹ và Nhật” – vị quan chức ngoại giao Nhật tuyên bố trong một chương trình trao đổi báo chí giữa Nhật Bản và Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao hai bên thực hiện.

‘Tóm lại, Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản sẽ không bao giờ tiến hành tấn công vào bất kỳ quốc gia nào” – vị quan chức giấu tên nói.

Tuyên bố này đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra yêu cầu về ngân sách lớn nhất từ trước tới nay.

BBC cho biết bộ này đang mưu cầu một khoản ngân sách lên tới 48,7 tỉ USD cho năm tới, tăng 3,5% so với năm trước đó.

Nếu khoản ngân sách này được thông quan, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách cho quốc phòng.

{keywords}
Tương quan ngân sách quốc phòng của các quốc gia trên thế giới năm 2013. Ảnh: IISS/BBC

Lê Thu