Khoảng 1.300 binh sĩ đến từ 15 quốc gia, trong đó có Mỹ và các thành viên NATO, vừa bắt đầu cuộc tập trận mang tên Đinh ba Thần tốc 2014 ở gần Lviv thuộc miền tây Ukraina.

TIN BÀI KHÁC:

BBC đưa tin, Mỹ khẳng định cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước cuộc khủng hoảng hiện thời ở miền đông Ukraina, nơi các lực lượng chính phủ đang chiến đấu chống lại quân li khai thân Nga. Đọ súng vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn, nhất là xung quanh thành phố Donetsk.

Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở gần biên giới Ukraina – Ba Lan, cách vùng chiến sự ở miền đông khoảng 1.000km.  

Đinh ba Thần tốc 2014 do Mỹ dẫn đầu, quy tụ binh lính từ một số quốc gia thành viên NATO và từ một số nước Xô Viết cũ mà nay đang tham gia chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO. Phía Mỹ đóng góp khoảng 200 quân.

"Trong hai tuần tới, các binh sĩ sẽ phải xử lý các gói nổ, kíp nổ, mìn và các thiết bị nổ mô phỏng khác. Họ sẽ luyện tập cách thức hành động khi xảy ra nổ, giữ khoảng cách an toàn khi phá mìn...", Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết trong một thông báo.

Một số hình ảnh về Đinh ba Thần tốc 2014:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thanh Hảo