Theo Reuters, phát biểu trong chuyến thăm Vatican hôm 20/9, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez nói rằng bà bị nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa.

TIN LIÊN QUAN

{keywords}
Tổng thống Argentina và Giáo hoàng

Nguyên do là bà Cristina Fernandez có mối quan hệ bằng hữu với Giáo hoàng Francis và ủng hộ sự cùng tồn tại hòa bình của hai nhà nước Israel và Palestines. Tổng thống Argentina cho hay, bộ an ninh và các cơ quan tình báo hiện đang giải quyết mối đe dọa từ phía tổ chức cực đoan IS.

Bà Cristina Fernandez cho biết lời đe dọa nhằm vào bà được đưa ra cách đây chưa đầy 20 ngày. Nữ Tổng thống của Argentina đã gạt bỏ đe dọa của tổ chức Hồi giáo cực đoan. Bà nói rằng, nếu cứ tập trung vào những lời đe dọa này thì bà “sẽ phải sống dưới gầm giường”.

Thanh Vân