Lầu Năm Góc hôm 23/9 đã công bố đoạn clip trung tâm chỉ huy của IS tại Syria bị máy bay chiến đấu tàng hình F-22 phá hủy, Daily Caller đưa tin.


Đây là lần đầu tiên, chiến đấu cơ tàng hình F-22 được dưa vào sử dụng trong cuộc chiến thực sự.

Đoạn phim dưới đây cho thấy cảnh trước và sau khi trung tâm chỉ huy và kiểm soát của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Raqqa bị phá hủy.

Những cảnh quay được một máy bay khác ghi lại, cho thấy, bom được thả từ chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm, thế hệ thứ 5, bắn trúng mục tiêu và nổ tung.

Máy bay F-22, đóng tại một căn cứ ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã được sử dụng vào tối 21/9 trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, nhằm vào các chiến binh cực đoan.

Mỹ và 5 nước đồng minh ở Trung Đông đã hợp lực tấn công IS và một căn cứ của Al Qaeda tại tây bắc Syria.

  • Hoài Linh