Các quan chức Thái Lan, hôm nay (30/9), thông báo chiếc trực thăng tiếp phẩm của nước này mất tích cuối tuần trước trong khi tìm kiếm hai người leo núi Myanmar đã bị rơi ở bang Kachin thuộc miền bắc Myanmar.

TIN BÀI KHÁC:

Ngay khi nhận tin từ người dân vùng Naung Mon lúc 3h sáng, các nhà chức trách đã thông báo tới thị trấn Putao, nơi điều phối các hoạt động tìm kiếm.

{keywords}
Một chiếc trực thăng của Advance Aviation. (Ảnh: EPA)

Trên chiếc trực thăng  B-4 của Advance Aviation mất tích có một phi công Thái Lan và hai phi công Myanmar.

Quân đội và cảnh sát khu vực hiện đang cố gắng tiếp cận hiện trường máy bay rơi theo chỉ dẫn của người dân.

Chiếc B-4 này đang hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đối với hai nhà leo núi Myanmar bị mất tích trước đó thì mất liên lạc với mặt đất 20 phút sau khi cất cánh từ sân bay Putao ngày 27/9.

Thanh Hảo