Chiến đấu cơ Tornado GR4 của Không lực Hoàng gia Anh xuất phát từ căn cứ Akrotiri ở CH Síp hôm 30/9 đã bắn phá nhiều vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Hai máy bay đang thực hiện nhiệm vụ do thám thì họ nhận lệnh yểm trợ binh lính người Kurd đang bị IS tấn công.

Trong cuộc không kích thứ 2, chiếc "Tonkas" của Anh đã bắn tan xác một chiếc xe bán tải chở vũ khí bằng một tên lửa Brimstone.

Brimstone là loại tên lửa chống thiết giáp lần đầu được sử dụng trong các chiến dịch thực địa ở Afghanistan năm 2008 và trở thành vũ khí mà Không lực Hoàng gia Anh lựa chọn trong cuộc chiến trên không ở Libya.

Xem máy bay Anh bắn tan xác xe vũ khí của IS:

Thanh Hảo