Ít nhất 11 phụ nữ tử vong và 62 người phải nhập viện sau khi tiến hành phẫu thuật triệt sản tại một trung tâm y tế di động của chính phủ ở Ấn Độ.

TIN BÀI KHÁC:


CNN dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, các nạn nhân này nằm trong số hơn 80 phụ nữ tới một "trại" để phẫu thuật triệt sản ở quận Bilaspur, bang Chhattisgarh. 

{keywords}
Các nạn nhân chữa trị trong bệnh viện địa phương. (Ảnh: AP)

Theo quan chức y tế trưởng của khu vực, ông R.K. Vange, nhóm phụ nữ này được trả 1.400 rupee (23 USD) để làm thủ thuật. Đây là một phần trong sáng kiến đã kéo dài nhiều năm qua nhằm hạn chế tăng trưởng dân số ở đất nước đông dân thứ 2 thế giới.

{keywords}
Một nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu. (Ảnh: Indian Express)

Theo ông Vange, các ca triệt sản được thực hiện hôm 8/11. Ba ngày sau đó, nhiều phụ nữ bắt đầu có các triệu chứng, với 4 bệnh viện khác nhau đang tiếp nhận họ vào chữa trị. Các quan chức bệnh viện xác nhận, hiện có sáu người đang rất nguy kịch.

{keywords}
(Ảnh: AA)

Chính quyền quận Bilaspur đang mở một cuộc điều tra và kết quả khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trong hôm nay (12/11).

Bốn quan chức y tế địa phương đã bị đình chỉ công việc vì bê bối này.    

Thanh Hảo