Một loạt các nhà lãnh đạo thế giới như Thủ tuớng Anh David Cameron, Thủ tướng Australia Tony Abbott... đang đổ về Brisbane (Australia) để dự hội nghị G20.

TIN BÀI KHÁC

Theo kế hoạch, hội nghị G20 lần này sẽ kéo dài trong hai ngày 15 và 16/11, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dự kiến tăng trưởng kinh tế sẽ là vấn đề bao trùm cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế diễn ra tại thủ phủ bang Queensland, Australia.

Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về vấn đề tạo việc làm, chống gian lận thuế và tăng cường kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, khủng hoảng tại Ukraina cũng sẽ là một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

{keywords}
Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Thủ tướng Australia Tony Abbott tại sân bay Brisbane ngày 14/11. (Ảnh: THX)

{keywords}
Thủ tướng Anh và Thủ tướng Australia trao đổi tại sân bay. (Ảnh: THX)

{keywords}
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tại sân bay. (Ảnh: THX)

{keywords}
Ảnh: THX

{keywords}
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)

{keywords}
Ảnh: THX

{keywords}
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang bước xuống máy bay. (Ảnh: THX)

{keywords}
Ảnh: Reuters.

Thanh Vân