Cảnh sát chống bạo động của Hong Kong đã bắt giữ 80 người biểu tình đòi cải cách dân chủ vào hôm qua vì đụng độ nổ ra sau khi hàng ngàn người biểu tình dựng nên các rào chắn trên phố. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Reuters đưa tin hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai theo lệnh của tòa án nhằm giải tỏa các khu phố trước kia bị người biểu tình phong tỏa tại Mong Kok. 

Cảnh sát vấp phải kháng cự ban đầu nhưng các nhóm biểu tình sau đó tập hợp lại vào buổi chiều để phong tỏa các khu phố ở quận Kowloon. 

Đơn vị cảnh sát chiến thuật và chống bạo động đẩy lui đám đông bằng hơi cay, dùi cui, bắt giữ 80 người. 

Các lãnh đạo phong trào biểu tình bị trói và giữ trong các xe hơi. 

{keywords}
Một người biểu tình đi lại trước hàng rào cảnh sát. Ảnh: Reuters

“Họ muốn bắt giữ những người chủ chốt ở tuyến đầu để làm suy yếu sự phản kháng trước chính quyền, nhưng họ sẽ thất bại thôi” – Vincent Man, một thanh niên tham gia biểu tình nói.

Sáng nay (26/11), cảnh sát bắt đầu phong tỏa địa điểm biểu tình chính, nhưng nhiều người biểu tình vẫn cố gắng kháng cự.

Hàng trăm người biểu tình vẫn còn lưu lại phố Nathan, trung tâm biểu tình tại quận Mong Kok. 

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25/11 (giờ địa phương), cảnh sát Hong Kong bắt đầu tham gia hỗ trợ thực hiện mệnh lệnh của tòa án tại Mong Kok, khiêng những người biểu tình không chịu rời hiện trường.

Lê Thu (clip: RT)