Năm 2014 được xác định là một trong những năm nóng kỷ lục, Liên Hợp Quốc dẫn các số liệu sơ bộ cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Thông tin trên được Tổ chức Khí tượng học Thế giới công bố đúng dịp diễn ra các cuộc hội đàm về thay đổi khí hậu hàng năm ở Libma, Peru. 

{keywords}
Nắng nóng kỷ lục kéo theo khô hạn nhiều nơi  trong năm 2014. (Ảnh: AP)

Độ nóng kỷ lục cùng với mưa lũ và lụt lội đã phá hoại cuộc sống của biết bao nhiêu hộ gia đình và giết chết nhiều người.

"Những gì đặc biệt bất thường và đáng báo động trong năm nay là nhiệt độ cao ở nhiều vùng rộng lớn trên bề mặt đại dương, trong đó có Bán cầu Bắc", CNN dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng học Thế giới Michel Jarraud nói.

Theo tổ chức này, các ước tính cho năm 2014 cho thấy nhiệt độ trung bình trên đất liền và biển cả từ tháng 1 đến tháng 10 cao hơn 0,57 độ C trên mức trung bình 14 độ C trong khoảng thời gian 1961-1990, và cao hơn 0,09 độ C trên mức trung bình 10 năm qua.

Nếu tháng cuối năm 2014 tiếp diễn xu hướng này thì đây sẽ là năm nóng kỷ lục, vượt qua các năm 2010, 2005 và 1998.

"Thông tin sơ bộ về năm 2014 cho thấy, có tới 14 trong 15 năm nóng nhất trong lịch sử thế giới ghi nhận được đều thuộc thế kỷ 21", ông Jarraud nói thêm. "Không có sự dừng nghỉ nào về ấm nóng toàn cầu".

Thanh Hảo