Tòa án ở Anh hôm 15/12 đã bắt đầu xét xử 6 người đàn ông tình nghi có liên quan tới hoạt động khủng bố và giả mạo giấy tờ, tờ Guardian cho biết.

TIN BÀI KHÁC

Các bị cáo đã bị lực lượng chống khủng bố Anh bắt giữ trong khoảng cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

{keywords}
Cựu vô địch quyền Anh, Anthony Small. (Ảnh: Independent)

Đáng chú ý trong số này có cựu vô địch quyền Anh, Anthony Small (33 tuổi), người từng giành đai vàng trong giải đấu quốc gia và khối Thịnh vượng chung Anh.

Anthony Small bị cáo buộc đã giúp Michael Coe (33 tuổi) và Simon Keeler (43 tuổi) trốn sang Syria. Coe và Keeler đã bị bắt giữ tại cảng Dover hôm 30/11.

Cả ba người trên bị cáo buộc chuẩn bị, hỗ trợ những đối tượng khác chuẩn bị, có hành vi khủng bố, hỗ trợ một tổ chức trái pháp luật và âm mưu sở hữu các giấy tờ nhân thân giả

Hai bị cáo khác, bao gồm Zagum Perviaz (35 tuổi) và Hamzah Safdar (24 tuổi), bị buộc tội sở hữu và sản xuất các loại giấy tờ nhận dạng giả mạo.

Bị cáo còn lại, Abdulraouf Eshati (28 tuổi), bị buộc tội lưu trữ tài liệu cấm, đồng thời chuẩn bị, xúi giục các hành vi khủng bố và hành vi vi phạm Luật Nhập cư 1971 của Anh.

Lan Phương