Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Barack Obama sẽ ký một dự luật áp đặt thêm các đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga.

TIN BÀI KHÁC:

Dự luật này chủ yếu nhằm vào lĩnh vực quốc phòng của Nga, đã được Quốc hội Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) nói rằng việc chấm dứt cấm phần tùy thuộc vào Nga.

Hãng tin BBC dẫn lời phát ngôn viên Josh Earnest của Nhà Trắng bình luận, luật mới phát đi "một thông điệp gây khó hiểu cho các đồng minh của chúng tôi", nhưng ông Obama sẽ ký bởi nó "đảm bảo tính linh động".

Đồng rúp của Nga đã giảm mạnh giá trị trong năm 2014, trong bối cảnh Nga đối mặt với giá dầu xuống thấp và một loạt các đòn trừng phạt của phương Tây. Ngày 16/12, đồng rúp ở tình trạng rơi tự do trong giao dịch.

Dự luật của Mỹ sẽ cho Tổng thống Obama quyền cung cấp sự hỗ trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraina song không yêu cầu ông phải làm như vậy.

Mỹ và các cường quốc châu Âu trước đó đã trừng phạt Nga, vì nước này sáp nhập bán đảo tự trị Crưm của Ukraina và ủng hộ phe li khai ở miền đông nước láng giềng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố: "Các lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ chỉ trong vài tuần hoặc vài ngày, phụ thuộc vào các lựa chọn mà ông Putin đưa ra". Tuy nhiên, ông Kerry thừa nhận Nga đã có một số động thái "có tính xây dựng" trong các ngày gần đây.

Thanh Hảo