Thời tiết khắc nghiệt và những thảm họa tự nhiên, nhân tạo đã cướp đi sinh mạng của 11.000 người và gây thiệt hại 113 tỷ USD trong năm 2014, hãng bảo hiểm Swiss Re cho hay.

TIN BÀI KHÁC:

 
{keywords}

Tuy nhiên, mức thiệt hại về tài chính do các thảm họa gây ra trong năm 2014 đã giảm 16% so với năm 2013 (135 tỷ USD) và thấp hơn nhiều so với mức trung bình so với 10 năm về trước (188 tỷ USD).

Theo Swiss Re, số tiền mà các hãng bảo hiểm phải chi trả cho những thiệt hại là 34 tỷ USD, giảm 24% so với năm 2013.

Số người thiệt mạng trong các thảm họa năm 2014 cũng đã giảm, bằng một nửa so với con số thương vong được ghi nhận trong năm ngoái (27.000 người).

Trong số 113 tỷ USD, có 106 tỷ USD là thiệt hại do thảm họa tự nhiên gây ra.

Chỉ riêng các trận bão tại Mỹ vào đầu năm 2014 đã gây thiệt hại 1,7 tỷ USD, trong khi một loạt các đợt bão quét qua quốc gia này vào hồi tháng 5 đã ngốn 2,9 tỷ USD.

Thiệt hại về tài sản do cơn bão Odile tại Mexico gây ra là 1,6 tỷ USD, những trận bão hoành hành tại Pháp, Đức và Bỉ vào hồi tháng 6 tiêu tốn 2,7 tỷ USD.

Swiss Re cho biết còn quá sớm để đánh giá những thiệt hại do hạn hán tại một số khu vực của Trung Quốc.

Hiện cũng chưa có báo cáo về thiệt hại kinh tế từ siêu bão Hagupit tấn công Philippines vào đầu tháng này. Song, các dự báo sớm nhất cho thấy con số này sẽ thấp hơn so với siêu bão Haiyan năm 2013.

Sầm Hoa