Ở ngoại ô thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, một tòa nhà lộng lẫy mọc lên ở một nơi từng là rừng rậm. Đó là quần thể dinh Tổng thống mới, với ít nhất 1.100 phòng và chi phí xây dựng chính thức là 615 triệu USD.

{keywords}

NPR dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, đó là một biểu tượng của vai trò quan trọng và đang lên của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực cũng như xa hơn.

Quần thể 3 khối nhà khổng lồ được gọi là Ak Saray - hay còn gọi là cung điện trắng, được giới thiệu rộng rãi tới công chúng hồi tháng 10. Một đoạn phim về Ak Saray đã được đưa lên mạng, cho thấy hình ảnh một công trình bằng đá trên nền âm thanh quốc ca Thổ Nhĩ Kỳ.

  • Hoài Linh