Triều Tiên hôm nay lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi bộ phim "The Interview" được trình chiếu.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Bộ phim do hãng Sony Pictures thực hiện, với nội dung giả tưởng về việc hai nhà báo Mỹ tiến hành ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

{keywords}
Hình ảnh quảng cáo của bộ phim 'The Interview'

BBC cho biết, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cũng cáo buộc Mỹ tấn công hê thống internet của họ.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, người phát ngôn của NDC phản đối việc Mỹ cho chiếu bộ phim, mà Triều Tiên nói là "không trung thực và bộ phim phản động này đã gây tổn hại tới phẩm giá của lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và kích động chủ nghĩa khủng bố".

Tuyên bố này nói rằng, Tổng thống Obama là ‘thủ phạm chính đã buộc hãng phim Sony phát tán bừa bãi bộ phim này’.

NDC cũng cáo buộc Washingon "liên hệ việc hãng Sony bị CHDCND Triều Tiên tấn công là vô căn cứ".

Ban đầu, hãng Sony đã dự định ngừng công bố bộ phim sau khi có các đe dọa và các đợt tấn công mạng. Tuy nhiên, sau đó công ty này lại quyết định chiếu bộ phim hài vào đúng ngày lễ Giáng Sinh.

Lê Thu