Nhà nước Hồi giáo (IS) ước tính ngân sách năm 2015 của tổ chức này vào khoảng 2 tỷ USD, chủ yếu dùng để trả lương cho các chiến binh và bồi thường cho gia đình các tay súng tử trận.

TIN BÀI KHÁC:

Thông tin trên vừa được giáo sĩ Sheikh Abu Saad al-Ansari người Iraq nói với báo Al-Araby của Qatari.

Theo giáo sĩ al-Ansari, IS sẽ còn một khoản dư ngân sách 250 triệu USD, được dồn cho các nỗ lực chiến tranh. Một ngân hàng chuyên cho vay do IS bảo trợ sẽ được mở ra tại Mosul, miền bắc Iraq.

{keywords}
IS đã chiếm được nhiều khu vực rộng lớn thuộc Iraq và Syria. (Ảnh: Reuters)

Các khoản quỹ mà IS có trong tay đã trở thành một điểm tranh luận nóng bỏng trong năm 2014, sau khi tờ International Business Times xếp hạng IS là "tổ chức khủng bố giàu nhất thế giới", tiếp theo thông tin nhóm này chiếm được hàng trăm triệu Bảng Anh trong một vụ cướp ngân hàng ở Mosul, miền bắc Iraq.

Sau đó, báo Financial Times phủ nhận tin này, dẫn lời người dân địa phương rằng "nhà băng này chưa từng bị tấn công".

Sau khi tiến hành một cuộc điều tra tổng hợp về các hoạt động gây quỹ của IS hồi tháng 11/2014, tạp chí Newsweek ước tính thu nhập của IS khoảng 6 triệu USD/ngày nhờ cướp bóc, thu thuế, bắt cóc, bán dầu và xuất khẩu chợ đen cùng nhiều khoản quỹ tư nhân do những người ủng hộ ở Vùng Vịnh đóng góp.

Thanh Hảo