Ô nhiễm ở thủ đô Trung Quốc đã vọt lên các mức độ độc hại, cao gấp 20 lần giới hạn mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra.

TIN BÀI KHÁC:

Kể từ cuối tuần trước, tầm nhìn ở Bắc Kinh đã bị hạn chế và nhiều người phải đeo khẩu trang khi ra đường. Các chuyên gia cho rằng lượng khí thải từ ôtô và các công trình xây dựng ở nhiều thành phố là thủ phạm.

Một số khu vực của Trung Quốc cũng hứng chịu khói bụi liên tục.

Sau một đợt bụi mù nghiêm trọng ở Bắc Kinh hồi tháng 1 năm ngoái, chính phủ nước này cam kết sẽ cải thiện chất lượng không khí. Nhật báo Trung Quốc đưa tin, hôm 14/1, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cấm xây dựng mới các nhà máy nhiệt điện, xi măng, thép và lọc dầu kể từ tháng 3.

Theo Đại sứ quán Mỹ, ngày 15/1, hàm lượng phân tử PM2.5 - nguy hại nhất cho sức khỏe - đã lên tới 568 mg/m3 khí. WHO khuyến nghị tỷ lệ tối đa chỉ ở mức 25 mg/m3.

Ngày 10/1, Cơ quan Khí tượng học Bắc Kinh chính thức công bố mức độ ô nhiễm màu vàng - cao thứ 3 trong thang 4 cấp độ. Tình trạng ô nhiễm nhưng ít nghiêm trọng hơn được cho là cũng xảy ra ở Thiên Tân, Hà Bắc và các khu vực thuộc Sơn Tây và Tứ Xuyên. 

Một số hình ảnh ô nhiễm ở Bắc Kinh hiện nay:

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
Ảnh: Reuters 

Thanh Hảo