Tổng thống Nga Putin gần đây đã thuật lại cuộc họp bí mật với các quan chức diễn ra năm ngoái khi Nga quyết định sáp nhập Crưm.


{keywords}

DailyMail đưa tin, trong một đoạn phim giới thiệu cho bộ phim tài liệu sắp ra mắt, vừa được chiếu trên truyền hình quốc gia Nga Rossiya-1 hồi cuối tuần qua, người đứng đầu Kremlin cho hay, ông đã gặp các quan chức an ninh vào tháng 2 năm ngoái và lập kế hoạch cứu Tổng thống Ukraina lúc đó là Viktor Yanukovych - vốn phải ra đi sau nhiều tháng đối mặt với các cuộc biểu tình.

"Chúng ta đã sẵn sàng đưa ông ta ra khỏi Donetsk bằng đường bộ, đường biển hoặc đường không", Putin nói.

Tổng thống Putin cho hay, sau cuộc gặp đó, ông nói với các chỉ huy an ninh rằng họ "phải có nghĩa vụ bắt đầu đưa Crưm trở lại Nga".

Ông Yanukovych đã có mặt an toàn trên đất Nga từ cuối tháng 2 khi quân Nga bắt đầu hiện diện tại Crưm.

Việc Nga sáp nhập Crưm - một bán đảo ở Biển Đen, nơi có đa phần người Nga sinh sống đồng thời là nơi Moscow có một căn cứ hải quân, diễn ra vào tháng 3 năm ngoái.

  • Hoài Linh