Các thợ lặn thám hiểm xác con tàu "Sự trả thù của Nữ hoàng Anne" của tên cướp biển khét tiếng Blackbeard, đã mang lên bờ những bằng chứng mới về các chiến lược kinh hoàng mà cướp biển sử dụng.



Blackbeard là một hải tặc Carribbe trong đời thực, một kẻ đã gặt hái được danh tiếng khát máu vì gieo rắc kinh hoàng cho người đi biển. Hiện nay, gần 300 năm sau khi Blackbeard chết, các nhà khảo cổ trên biển đã tìm thấy một mỏ neo lớn và một kho vũ khí cải tiến được lấy từ xác con tàu chính của tên này - chiếc Sự trả thù của Nữ hoàng Anne.

Bằng chứng mới về các mưu kế chết người và gây kinh hãi mà Blackbeard sử dụng được đội thợ lặn thám hiểm phần còn lại của con tàu đưa lên. Các thợ lặn thấy rằng vũ khí của những tên hải tặc dưới quyền Blackbeard sử dụng không chỉ nhằm giết người mà nó được thiết kế để gieo rắc kinh hoàng với người sống và buộc họ phải đầu hàng ngay lập tức.

Con tàu đắm nằm sâu gần 8m dưới nước, ở khu vực ngoài khơi bờ biển bang Bắc Carolina, Mỹ và cuộc thám hiểm đã lấy đồ tạo tác từ con tàu do Bộ nguồn lực văn hoá của bang chủ trì.

Trong hai tuần thám hiểm, đội thợ lặn đã khôi phục chiếc mỏ neo nặng 1,4 tấn từ con tàu. Ngoài ra, đội thợ lặn còn tìm kiếm ba khối tạo tác lớn hoặc các chùm vật thể kim loại. Các "khối tạo tác" có thể bao trùm một khu vực rộng ở sàn biển, vốn chứa các loại vũ khí và tên lửa cải tiến của cướp biển nhằm gây thương vong và kinh hoàng cho tàu kẻ thù.

Trong những lần lặn thăm dò trước đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về một loạt thiết bị tạm, như những chiếc túi bạt chứa đầy đạn chì, đinh, thuỷ tinh được bắn từ súng thần công, nhằm dội lên đầu đối phương.

Các nhà nghiên cứu nỗ lực mang quân nhu của Blackbeard lên bờ khi tên này được tái dựng trong bộ phim mới Những tên cướp biển Carribbe, phát hành hồi đầu tháng này. Chiếc tàu của Blackbeard cũng được nhắc tới trong bộ phim mới, trong đó, đóng vai Blackbeard là diễn viên người Anh Ian McShane thủ vai, và con gái trong tưởng tượng của tên này là Angelica do Penelope Cruz đảm nhiệm.

Blackbeard được cho là chào đời ở Bristol năm 1680, tên này từng làm chỉ huy tàu lùng (tàu của tư nhân được chính phủ giao nhiệm vụ chuyên đi bắt tàu buôn địch) cho Anh, chuyên tấn công tàu Tây Ban Nha và Pháp trong cuộc chiến kế vị Tây Ban Nha, trước khi trở thành cướp biển. Quân của Blackbeard bắt giữ một tàu chở nô lệ của Pháp có tên là La Concorde ở gần đảo St Vincent, biển Carribbe vào tháng 11/1717 và đổi tên nó thành Sự trả thù của Nữ hoàng Anne. Con tàu này trở thành tàu chính của Blackbeard và nó đi biển cùng 3 tàu nhỏ khác.

Ngoại hình và tính cách gây ấn tượng của Blackbeard đã tạo nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện về cướp biển. Blackbeard được cho là có 14 bà vợ.

Sau khi bị mất con tàu Sự trả thù của Nữ hoàng Anne, Blackbeard bị truy lùng và sau đó được ân xá. Tuy nhiên, tên này vẫn cướp tàu và hải quân hoàng gia đã được phái đi để tiêu diệt Blackbeard. Tên hải tặc khét tiếng bị tiêu diệt trong một trận chiến vào tháng 11/1718, sau đó, bị chặt đầu và thi thể bị vứt xuống biển.

Theo truyền thuyết, thi thể không đầu của Blackbeard bơi quanh tàu của hắn 5 lần trước khi chết thực sự. Đầu của Blackbeard được gắn lên rầm néo buồm của một tàu hải quân và đầu lâu được dùng làm bát để rượu pân.

  • Lê Nguyễn (Theo Telegraph)