Hai bức ảnh selfie của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một quan chức Indonesia đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

TIN BÀI KHÁC:


Trang mạng Sina cho hay, các bức ảnh này ban đầu do Phó chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại Fadli Zon đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 22/4, khi ông Tập đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á-Phi tại Indonesia.

{keywords}
 

Truyền thông Trung Quốc đã gọi đây là "những bức ảnh selfie đầu tiên của Chủ tịch Tập".

Những bức ảnh này cũng được tài khoản "liyanfensituan" (những người hâm mộ Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện) đăng lại trên mạng xã hội Weibo và nhận được 3.700 bình luận và được chia sẻ 27.300 lần vào trưa 24/4.

Selfie (tự chụp ảnh chân dung bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh) đã được nhà xuất bản Anh Oxford University Press bình chọn là "từ ngữ của năm 2013". Một số nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Giáo hoàng Francis hay Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hưởng ứng nhiệt tình trào lưu chụp ảnh này.

Sầm Hoa