Máu chảy lênh láng trên đường ở Iraq, khi các đao phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu ba người đàn ông bị buộc tội làm gián điệp cho chính phủ.

TIN BÀI KHÁC:

Báo Daily Mail cho biết, đây là vụ xử tử mới nhất của IS, được tiến hành ở tỉnh Nineveh phía tây bắc Iraq.

{keywords}
Cảnh IS hành quyết một trong ba "gián điệp" Iraq.

Những bức hình cho thấy, ba nạn nhân phải đọc cáo trạng và bản án của mình, trong khi các tay súng đứng canh. Sau đó, họ bị buộc phải gục đầu và quỳ gối xuống đường, trước khi một đao phủ dùng đao giết chết họ.

Các vụ chặt đầu, ném đá công khai cùng nhiều hình thức xử tử khác đã trở thành bình thường ở khắp những nơi IS chiếm giữ.

Tràn qua nhiều khu vực rộng lớn ở cả Iraq và Syria, IS đang nỗ lực thi hành một phiên bản luật Hồi giáo Sharia hà khắc, nơi tội phạm thường bị xử tử hoặc cắt xẻo bộ phận cơ thể.

{keywords}
Hai người bị IS quy kết làm gián điệp cho chính phủ Iraq. Người thứ ba không có hình.

Trong những tháng gần đây, liên tục có những vụ người đồng tính bị IS quăng từ nóc nhà xuống đất, ai ngoại tình thì bị ném đá đến chết, còn những kẻ trộm cắp bị chặt cụt tay.

Chưa hết, tổ chức cực đoan này còn bắt nhiều con tin nhỏ tuổi người Yazidi trở thành chiến binh thánh chiến hoặc đánh bom liều chết.

Thanh Hảo