Vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama có số tài sản trị giá từ 1,9 triệu - 6,9 triệu USD, trong khi Phó tổng thống Biden có nhiều nhất là 1,1 triệu USD, báo cáo tài chính theo yêu cầu của hai nhà lãnh đạo này cho thấy.


{keywords}

Giá trị tài sản sau thuế của nhà Obama trong năm 2014 không thay đổi nhiều so với năm 2013. Năm 2013, trị giá tài sản của Tổng thống Obama vào khoảng 1,8 triệu USD tới 7 triệu USD, báo Houston Chronicle đưa tin.

Bản công bố tài chính, phải công khai theo luật, cho phép các quan chức báo cáo trị giá tài sản của họ ở mức ước lượng lớn. Điều này khiến rất khó xác định giá trị tài sản chính xác của họ.

Báo cáo dày 9 trang được Nhà Trắng công bố vào chiều muộn ngày 15/5 cho thấy, Tổng thống Obama và vợ có khối tài sản chung từ 1 đến 5 triệu USD. Như nhiều cặp vợ chồng trung niên khác, tài sản của vợ chồng Tổng thống Mỹ gồm cả quỹ về hưu, khoản tiết kiệm dành cho hai con gái Sasha và Malia.

Với các cuốn sách đang bán rất chạy là "Dreams From My Father", ''The Audacity of Hope" và "Of Thee I Sing", Tổng thống Obama thu về từ 45.000 tới 150.000USD, giảm so với năm 2013.

Theo báo cáo tài chính, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden có tối đa 1,1 triệu USD, gồm cả tiền cho thuê căn nhà ở Wilmington, Delaware, trị giá từ 100.000 tới 250.000USD. Thu nhập từ cho thuê nhà của vợ chồng ông Biden vào khoảng 15.000 tới 50.000USD.

Năm 2014, nhà Obama phải nộp thuế hơn 93.000USD cho mức thu nhập hơn 477.000USD, trong khi Phó tổng thống Biden và vợ phải nộp hơn 90.000USD thuế liên bang cho mức thu nhập 389.000USD.

  • Hoài Linh