Một năm trước, phiến quân IS đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iraq, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, khiến hàng triệu người phải sơ tán.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Các chiến binh IS tại thành trì Raqqa ở Syria. (Ảnh: AP)

Cùng điểm lại một số sự kiện chính trong cuộc xung đột này:

Năm 2014

Ngày 9/6: Cuộc càn quét của IS bắt đầu tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq.

Ngày 10/6: Mosul và tỉnh Nineveh rơi vào tay IS. Thủ tướng Iraq khi đó thông báo chính phủ sẽ trang bị vũ khí cho các công dân tình nguyện đứng lên chiến đấu.

Ngày 11/6: Tikrit, một thành phố ở phía bắc thủ đô Baghdad, thất thủ.

Ngày 13/6: Grand Ayatollah Ali al-Sistani, giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite kêu gọi người dân Iraq cầm vũ khí chống lại IS.

IS tuyên bố hành quyết 1.700 chiến binh người Shiite, và tiết lộ các bức ảnh về vụ này.

Ngày 29/6: IS tuyên bố thiết lập một "đế chế" Hồi giáo xuyên biên giới tại Iraq và Syria, do "trùm" Abu Bakr al-Baghdadi đứng đầu.

Ngày 2/8: IS mở các trận đánh mới ở phía bắc Iraq, lùng bắt chiến binh người Kurd và tấn công vào các cộng đồng người thiểu số, tiến hành thảm sát, nô dịch và hãm hiếp.

Hàng ngàn người thuộc cộng đồng Yazidi đã bị bao vây trên núi Sinjar, khiến dư luận quốc tế lo ngại và kêu gọi can thiệp.

Ngày 8/8: Mỹ bắt đầu tiến hành không kích Iraq. Một liên minh quốc tế dưới sự lãnh đạo của Mỹ đã được thành lập sau đó.

Ngày 14/8: Haider al-Abadi lên làm Thủ tướng Iraq, thay người tiền nhiệm Nuri al-Maliki.

Ngày 19/8: IS khiến thế giới bị sốc khi tuyên bố đã chặt đầu nhà báo Mỹ Jame Foley. IS còn tung video về vụ việc này.

Các vụ chặt đầu gây sốc tương tự đã cướp đi mạng sống của nhà báo Steven Sotloff, nhà báo Kenji Goto, nhân viên cứu trợ David Haines, Alan Henning, Peter Kassig và bạn của Goto là Haruna Yukawa.

Ngày 23/9: Chiến dịch không kích chống IS được mở rộng tới Syria.

Ngày 25/10: Thủ tướng Iraq tuyên bố chiến thắng đáng kể đầu tiên tại khu vực Jurf al-Sakhr gần Baghdad.

Ngày 29/10: IS hành quyết hành chục người thuộc bộ tộc Albu Nimr. Nhiều vụ thảm sát đã diễn ra sau đó.

Ngày 14/11: Các lực lượng Iraq giành lại thị trấn Baiji, nhưng nhanh chóng lại để mất nó.

Năm 2015

Ngày 26/1: Tướng Abdulamir al-Zaidi của quân đội Iraq thông báo, tỉnh Diyala đã được giải phóng khỏi IS.

Ngày 3/2: IS tung video cho thấy, phi công người Jordani là Maaz al-Kassasbeh bị thiêu sống trong lồng. Viên phi công này bị bắt tại Syria vào tháng 12/2014.

Ngày 26/2: IS tiết lộ video về các chiến binh đang hủy diệt những di tích khảo cổ vô giá tại một bảo tàng ở Mosul.

Ngày 2/3: Iraq phát động một chiến dịch lớn nhằm lấy lại Tikrit từ tay IS.

Ngày 5/3: Iraq nói rằng, IS bắt đầu san phẳng thành phố cổ Nimrud. IS sau đó đã tung một video về việc phiến quân phá hủy cổ vật, trước khi cho nổ tung khu vực này.

Ngày 31/3: Thủ tướng Abadi thông báo đã giành lại Tikrit.

Ngày 5/4: IS tung một đoạn dieo về việc phiến quân phá hủy cổ vật tại thành phố Hatra, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Ngày 17/5: IS chiếm được thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar. Vài ngày sau đó, nhóm này tiếp tục chiếm đóng thành cổ Palmyra tại Syria. Đây được xem là những thắng lợi lớn nhất trong một năm qua của IS.

Sầm Hoa