Các phóng viên tới dự buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm qua (9/6) đã phải sơ tán sau khi nhận được thông báo về một lời đe dọa đánh bom.

TIN BÀI KHÁC:


Trang Telegraph cho hay, các mật vụ đã ngắt lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest khi ông đang phát biểu tại buổi họp báo, và yêu cầu các phóng viên rời khỏi phòng.

Các phóng viên đã được phép quay trở lại ít phút sau khi chó nghiệp vụ rà soát toàn bộ phòng họp báo.

Camera trong phòng họp cũng được các mật vụ giám sát trong suốt quá trình kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama và gia đình không sơ tán trong trường hợp khẩn cấp chớp nhoáng này, Telegraph cho biết thêm.

Theo ông Earnest, lời đe dọa đánh bom đã được gửi tới cảnh sát Washington DC. Sau đó, cảnh sát đã thông báo lại cho Cơ quan Mật vụ.

Trước đó cùng ngày, một phiên họp của Thượng viện cũng phải sơ tán vì một lời đe dọa đánh bom tương tự.

Mặc dù những báo động an ninh tại Nhà Trắng là chuyện "cơm bữa", song việc sơ tán phòng họp báo lại là điều cực kỳ bất thường.

Sầm Hoa