Chính phủ Triều Tiên đã ra lệnh phá hủy 10.000 căn nhà nằm trên biên giới với Trung Quốc, trong một nỗ lực ngăn chặn những kẻ buôn lậu và đào tẩu.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Một góc thành phố Hyesan nằm ở biên giới Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Các cư dân sống tại hai thành phố Hyesan và Musan đã buộc phải di dời và tái định cư tại những cộng đồng ở xa bờ sông Yalu, con sông ngăn cách giữa Triều Tiên và Trung Quốc, trang Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin.

Một con đường mới đang được xây dựng ở biên giới phía Triều Tiên. Chủ các căn nhà bị phá hủy được khuyến khích rời đi. Họ được hứa hẹn sẽ nhận được thêm nhiều thực phẩm.

Sầm Hoa