Ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ cháy khách sạn ở miền bắc Ấn Độ hôm nay.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, hỏa hoạn bùng lên lúc 5h (giờ địa phương) ở một nhà hàng thuộc thị trấn Pratapgarh, bang Uttar Pradesh. Đám cháy sau đó lan sang khách sạn Goyal cạnh đó. Hầu hết mọi người đang ở tại khách sạn khi ấy vẫn đang ngủ.

{keywords}
Hện trường vụ cháy. (Ảnh: Rediff)

{keywords}
Ảnh: BBC

Các nhà chức trách cho rằng, nguyên nhân hỏa hoạn là chập điện.  

"Các trường hợp tử vong là do bị ngạt", Amrit Tripathi, một quan chức địa phương, khẳng định. Ông cho biết thêm, Bốn xe cứu hỏa được cử tới hiện trường và hỏa hoạn được dập tắt khoảng 15-20 phút sau đó.

{keywords}
Ảnh: BBC

{keywords}
Ảnh: Rediff

Cũng theo ông Tripathi, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Trong số họ có 5 người đang rơi vào nguy kịch.

Thanh Hảo