Mỹ và Lithuania đã tiến hành đợt tập trận tại khu vực huấn luyện quân sự Gaiziunu vào hôm thứ Ba vừa qua.


Theo RT, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ - Tướng Raymond Odierno đã gặp Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Lithuania – Tướng Almantas Leika và cùng theo dõi hoạt động tập trận chung giữa hai nước.

Có khoảng 110 binh sĩ tham gia cuộc tập trận này, bao gồm các lính dù và bộ binh, cùng với sự tham gia của các chiến xa Humvee và trực thăng Apache.

Hoạt động này là một phần trong chuỗi Tác chiến Giải pháp Atlantic, nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh trong NATO.

Cùng lúc đó, một cuộc tập trận khác của quân đội NATO mang tên ‘Agile Spirit 2015’ với sự tham gia của sáu nước cũng khởi động tại Gruzia.

Các quốc gia bao gồm Mỹ, Bulgaria, Romania, Lithuania, Latvia cùng với Gruzia tham gia tập trận trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ 7/7 tại căn cứ Vaziani, cách Tbilisi 25km.

Vaziani là căn cứ không quân cũ của Liên Xô và Nga (về sau) cho tới khi Nga rút hết lực lượng vào năm 2001 theo thỏa thuận cắt giảm vũ khí thông thường.

Lê Thu