Máy bay ATR42 -300 của Trigana Air Service gặp nạn vào hôm Chủ nhật (16/8) là vụ việc mới nhất trong một loạt thảm họa hàng không xảy ra tại Indonesia trong vòng một năm qua.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng thông tấn Reuters cho hay, ngoài tai nạn mới xảy ra đối với Trigana Air Service, trong vòng một năm qua, Indonesia đã chứng kiến hai vụ tai nạn hàng không thảm khốc, bao gồm một chiếc của hãng hàng không AirAsia và một chiếc máy vận tải C-130 Hercules của quân đội nước này.

Máy bay QZ 8501 của AirAsia

Ngày 28/12/2014, chiếc máy bay mang số hiệu QZ 8501 đã đâm xuống biển Java do thời tiết xấu  khi đang thực hiện hành trình từ Surabaya tới Singapore. Toàn bộ 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

{keywords}

Hai ngày sau đó, các mảnh vỡ tới từ chiếc Airbus A320-200 đã được tìm thấy đang lênh đênh trên biển.  Tới cuối tháng Ba năm 2015, các đội tìm kiếm và cứu hộ đã trục vớt được thi thể của 113 trên tổng số 162 nạn nhân.

Ngày 20/1/2015, Bộ trưởng Giao thông Indonesia khẳng định chiếc máy bay AirAsia QZ8501 đã tăng độ cao quá nhanh rồi khựng lại trên bầu trời trước khi rơi xuống biển Java.

Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc thứ hai trên lãnh thổ Indonesia, sau vụ tai nạn xảy ra với chuyến bay 152 của hãng hãng không Garuda vào năm 1997.

Máy vận tải C-130 Hercules của quân đội Indonesia

Trưa 30/6/2015, chiếc Hercules C-130 cất cánh lúc 12h08 qua từ căn cứ không quân Soewondo, thành phố Medan, đảo Sumatra, và rơi khoảng hai phút sau đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 km.

{keywords}

Theo thông báo của cảnh sát Indonesia,  có 142 người thiệt mạng trong thảm họa này, bao gồm toàn bộ 113 người trên máy bay và 29 người dưới mặt đất.

Trước đó, phi công trên máy bay đã liên lạc yêu cầu quay về do trục trặc kỹ thuật. Các nhân chứng cho biết, máy bay đã quay vòng trên bầu trời trước khi lao xuống khu dân cư.

Thành phố Medan cũng chứng kiến một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng sau khi chiếc Boeing 737 của Mandala Airlines cất cánh từ sân bay thành phố đã đâm vào khu dân cư cách đây 10 năm. Tai nạn khiến 143 người thiệt mạng, gồm 30 nạn nhân ở mặt đất.

Máy bay TGN267 của Trigana Air Service

Chiều ngày 16/8/2015, các nhà chức trách Indonesia thông báo chiếc máy bay mang số hiệu TGN267 chở 54 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không Trigana Air Service đã mất tích ở khu vực Papua.

{keywords}

Máy bay mất liên lạc khi đang bay từ Sân bay Sentani của Jayapura tới Oksibil, ngay phía nam Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua. Giờ cất cánh từ Sentani là 14h21 và liên lạc mất lúc 14h55.

Giới chức Indonesia cho biết trên máy bay có 44 người lớn, 5 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều là công dân Indonesia.

Hiện các cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia đang tiếp tục chiến dịch tìm kiếm sau khi người dân địa phương thông báo đã nhìn thấy chiếc ATR42 rơi xuống một ngọn núi.

Trigana Air Service đã bị Liên minh châu Âu (EU) liệt kê vào danh sách các hãng hàng không bị cấm bay vào khu vực này kể từ năm 2007 vì lý do an toàn. Theo cơ sở dữ liệu trực tuyến trên Mạng lưới An toàn Hàng không, hãng này đã để xảy ra 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 1991.

Sầm Hoa