Hàn Quốc và Mỹ đang tổ chức một cuộc tập trận chung quy mô lớn, sự kiện thường niên luôn khiến Triều Tiên tức giận.

TIN BÀI KHÁC:


Cuộc tập trận thường niên này mang tên Người Bảo vệ Ulchi (UFG). Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 28/8, có sự tham gia của 30.000 binh sĩ Mỹ cùng 50.000 lính Hàn Quốc.

Theo một thông điệp từ Bộ Tư lệnh Các lực lượng Kết hợp (CFC) ở Hàn Quốc, đây là cuộc tập trận "thường lệ và mang tính quốc phòng, được thiết kế để mở rộng tính sẵn sàng chiến đấu của CFC, bảo vệ khu vực và duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

UFG bao gồm một số bài tập cải thiện phản ứng trước hỏa pháo, các cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn, và trước việc sử dụng các vũ khí sinh - hóa ở các thành phố lớn của Hàn Quốc.

Triều Tiên coi cuộc tập trận là một mối đe dọa chiến tranh. Chính quyền Kim Jong Un dọa sẽ đáp trả bằng "hành động quân sự mạnh mẽ nhất" nếu chiến dịch này không bị hủy.

Năm 2012,  nhà lãnh đạo Triều Tiên còn tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tham gia vào một "cuộc chiến thần thánh" để đáp trả UFG năm đó.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc tập trận UFG năm 2014 và 2015:

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: Quân đội Mỹ

Thanh Hảo