Hai người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong 6 vụ nổ liên tiếp tại huyện Rangae, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan vào tối thứ Năm (17/9), Bangkok Post đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện Rangae vào đêm thứ Năm. (Ảnh: Bangkok Post)

Phát biểu trên Twitter, phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Trung tướng Prawut Thavornsiri cho biết hai quả bom đã phát nổ gần Wat Sangkhasitthitharam. Vụ nổ đầu tiên dường như dùng để dụ dỗ mọi người tới hiện trường trước khi quả bom thứ hai phát nổ và khiến những người dân đang tập trung tại đó bị thương.

Vụ nổ thứ ba xảy ra trước hợp tác xã Tanyongmas gần đó khiến hai người thiệt mạng và một vài người bị thương. Đó là một vụ đánh bom bằng xe máy và xảy ra khi lực lượng bán quân sự đang kéo tới hiện trường của hai vụ nổ đầu tiên.

Vụ nổ thứ tư xảy ra trước một văn phòng đại lý của công ty viễn thông quốc gia TOT Plc.

Bốn vụ nổ trên xảy ra trong khoảng thời gian từ 19h20-20h ngày 17/9 (giờ địa phương) tại tiểu khu Tanyongmas. Tổng cộng đã có 14 người đã bị thương, bao gồm 4 nhân viên bán quân sự.

Hai vụ nổ nữa đã xảy ra tại Tanyongmas vào khoảng 21h20 nhưng không gây thương vong.

Sầm Hoa