Adem Karadag, nghi phạm đánh bom hồi tháng 8 ở Bangkok, nói với luật sư rằng hắn được một nghi phạm khác thuê để thực hiện vụ tấn công.

{keywords}

Bangkok Post dẫn lời luật sư Choochart Khanpai cho hay, Karadag (còn được gọi là Bilal Mohammad và Bilal Turk) nói đã gài bom ở đền thờ Erawan theo chỉ thị của Abdullah Abdulrahman vì lời hứa được giúp đỡ đi tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Luật sư Choochart Khanpai vừa đi thăm Karadag hôm 8/10, sau khi tòa án đồng ý với cảnh sát về việc giam giữ Karadag thêm 12 ngày nữa.

Theo luật sư, Karadag đi từ Trung Quốc tới Thái Lan. Abdulrahman hứa đưa Karadag tới Thổ Nhĩ Kỳ đoàn tụ với gia đình. Luật sư nói, Karadag không rõ động cơ vụ nổ, bởi Abdulrahman từ chối trả lời câu hỏi vì sao chọn đền Erawan để tấn công.

Luật sư Khanpai cũng cho rằng, Karadag không biết hậu quả của vụ nổ, do nơi ở của nghi phạm không có thiết bị liên lạc hay tivi. Sau khi xem hình ảnh vụ tấn công, nghi phạm đã rất hối hận.

Cảnh sát Thái Lan tin rằng, Abdulrahman đã rời Thái Lan và hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

  • Hoài Linh