Một phụ nữ mới kết hôn đã treo cổ tự tử sau khi bị chồng tịch thu điện thoại vì dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Aparna thường xuyên vào mạng xã hội mỗi khi chồng vắng nhà. (Ảnh minh họa: blog.firstresponse.com)

Times of India dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, Aparna (20 tuổi) ở Kerala thường xuyên vào Facebook và WhatsApp, mỗi khi chồng cô đi vắng.

Hôm 12/10, anh chồng Kumar đã phàn nàn về việc vợ dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Kumar đã tịch thu điện thoại của vợ.

Aparna cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô đã dùng một chiếc điện thoại khác để gọi cho anh trai và kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, cô khóa trái cửa phòng ngủ và nhất quyết không cho ai vào.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Kumar phá cửa xông vào và phát hiện vợ mình đã treo cổ tự tử, Times of India đưa tin.

Mặc dù nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng Aparna vẫn không qua khỏi. Quá đau lòng, Kumar cũng tìm đến cái chết, nhưng anh đã được người thân cứu sống.

Sầm Hoa