Lần đầu tiên sau 35 năm, chính phủ Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng sinh hai con, thay vì một con như chính sách trước đây.

Tờ Guardian dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho hay: “Trung Quốc từ bỏ chính sách sinh một con”.  

{keywords}
Ảnh: Nytimes

Chính sách này được Bắc Kinh áp dụng từ năm 1980 do lo ngại bùng nổ dân số, song lại gây ra nhiều tranh cãi và hệ lụy về lâu dài cho xã hội như mất cân bằng giới tính...

Tuy nhiên, việc bỏ chính sách này cũng gây lo ngại dân số Trung Quốc sẽ bùng nổ trong thời gian tới, với số dân hiện tại là 1,3 tỉ người và đang già đi với tốc độ nhanh chóng.

Liên Hợp Quốc ước tính, năm 2050, Trung Quốc sẽ có gần 440 triệu người ở độ tuổi ngoài 60.

Lê Thu