Quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars từ một bệ phóng tại khu vực Arkhangelsk, bắn trúng các mục tiêu ở Viễn Đông, cách đó khoảng 6.000km.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng thông tấn RT đưa tin, 8 tên lửa Yars mới đã được thêm vào biên chế của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga trong quý ba năm 2015.

{keywords}
Hệ thống tên lửa di động Yars. (Ảnh: RT)

Tên lửa Yars dài khoảng 23m, đường kính khoảng 2 m, được phóng lần đầu tiên vào tháng 5/2007. Tên lửa nặng 49 tấn này có thể mang theo ít nhất 4 đầu đạn hạt nhân với mỗi công suất mỗi đầu đạn từ 150 đến 300 kiloton.

Sầm Hoa