Theo mạng Tin tức Trung Quốc, tòa án Hạ Môn (Phúc Kiến) sáng 18/12 đã tiến hành xét xử Diêu Mộc Căn, nguyên Phó tỉnh trưởng Giang Tây, vì nhận hối lộ.

Tòa án cho biết, từ 1998 đến 2013 khi đảm nhận các cương vị Phó văn phòng, Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển, Phó tỉnh trưởng Giang Tây, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giúp đỡ các công ty, cá nhân trong phê duyệt, nhận thầu công trình... rồi trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận hối lộ tổng số 23,03 triệu Nhân dân tệ (80,3 tỷ VND).

{keywords}
Diêu Mộc Căn trước vành móng ngựa. (Ảnh: CNS)

Trong quá trình thẩm án, Diêu Mộc Căn đã thừa nhận tội lỗi, khai báo thành thật, chủ động tích cực giao nộp tang vật, nên tòa đã tuyên phạt mức án nhẹ: 13 năm tù và tịch thu tài sản cá nhân 3 triệu Nhân dân tệ.

Diêu Mộc Căn bị bắt ngày 21/3/2014 khi đang dự hội nghị về công tác thủy lợi toàn quốc tại Sơn Đông. Trước đó mấy giờ, vợ ông ta là Dịch An Bình và một số người thân cận cũng đã bị bắt.

Ngô Tuyết