Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ cháy xe buýt nghiêm trọng ở Ninh Hạ (Trung Quốc).

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn lời giới chức thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ, cho biết chiếc xe buýt đã bất ngờ bốc cháy vào khoảng 7h sáng 5/1 (giờ địa phương), khi gần tới điểm dừng. Nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Ngọn lửa đã được dập tắt khoảng 20 phút sau đó, Tân Hoa xã đưa tin. Giới chức thành phố Ngân Xuyên cho biết trong số 32 người bị thương có 8 người bị thương nặng. Tất cả đã được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương.

Các bức ảnh được đăng trên mạng cho thấy, chiếc xe buýt đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt.

{keywords}
Chiếc xe buýt bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: AP)

"Mọi người cố gắng thoát ra ngoài xe. Một số thi thể được nhìn thấy nằm trên đường. Thật là khủng khiếp. Bây giờ tôi rất sợ đi xe buýt bởi nó quá nguy hiểm", một phụ nữ làm việc gần đó nói.

Hiện nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.

Các nhà chức trách đang truy lùng một người đàn ông có tên là Ma Yongping (34 tuổi). Ma được cho là "nghi phạm chính" trong vụ việc này. Ảnh chân dung và chứng minh thư của anh ta cũng đã được công khai.

Sầm Hoa