Tên lửa Inert Hellfire của Mỹ đáng ra phải gửi tới châu Âu để phục vụ tập trận, lại có một hành trình bí ẩn tới… Cuba.

{keywords}
Tên lửa Hellfire của Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Theo Nhật báo Phố Wall, vụ việc này xảy ra vào năm 2014, và Mỹ đang lo ngại có thể bị lộ công nghệ tên lửa. Khi vận chuyển, số tên lửa này không chứa chất nổ bên trong.

BBC cho hay, các quan chức Mỹ sau đó đã tìm cách để Cuba gửi trả lại số tên lửa trên.

Cho tới lúc này, các cơ quan chức năng vẫn chưa hiểu rõ vì sao lại có vụ ‘đi lạc’ hy hữu này. Tờ WJS cho rằng đây cũng có thể là sai sót về mặt thông tin tình báo.

AP cho hay, một quan chức Mỹ ‘nắm rõ nội tình’ đã xác nhận thông tin trên là có thật.

Tên lửa Hellfire (Hỏa ngục) là tên lửa đất đối không, có trang bị laser dẫn đường, có thể lắp trên trực thăng tấn công hoặc thiết bị bay không người lái.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, tên lửa đáng ra phải được đưa tới Tây Ban Nha hồi đầu năm 2014 để NATO tập trận.

Số vũ khí này sau đó được đưa tới Tây Ban Nha, Đức và cuối cùng là tới sân bay Charles de Gaulle ở Paris (Pháp), và trở lại Florida (Mỹ).

Tuy nhiên, thay vào đó, chúng lại được đưa lên một chuyến bay của Air France và tới sân bay Havana của Cuba.

Hiện chưa rõ Cuba xử lý số vũ khí này ra sao. Mỹ và Cuba đã nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 7 năm ngoái.

Lê Thu