Hãng thông tấn BBC hôm 17/12 đưa tin, Mỹ và Cuba đã đạt được một thỏa thuận chung về việc nối lại các chuyến bay thương mại thường xuyên giữa hai nước.

Các nhà chức trách giấu tên tại Cuba và Mỹ cho biết một thông báo chính thức sắp được đưa ra.

{keywords}
Các máy bay Mỹ sẽ sớm có mặt tại sân bay Jose Marti của Cuba. (Ảnh: BBC)

 Hiện vẫn chưa rõ khi nào các chuyến bay sẽ khởi hành vì các cuộc đàm phán giữa chính phủ Cuba và các hãng hàng không Mỹ có thể kéo dài vài tháng.

Động thái trên là một bước tiến đáng kể trong gần một năm qua sau khi hai quốc gia từng là kẻ thù trong Chiến tranh Lạnh bắt đầu nối lại quan hệ ngoại giao.

Tháng 8/2015, Mỹ đã mở cửa trở lại đại sứ quán ở Havana sau 54 năm.

Thỏa thuận chung đạt được vào hôm 16/12 tại Washington là một bước tiến quan trọng khi Cuba và Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phán, trong đó Washington được kỳ vọng là sẽ xóa bỏ các cấm vận thương mại với Havana, BBC nhận định.

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm du lịch giữa Mỹ và Cuba đã tăng khoảng 50% trong năm nay.

Hàng ngàn người Mỹ đã sẵn sàng tới thăm các hòn đảo tại Cuba và các khách sạn cũng đã được đặt trước trong vài tháng.

Tuy nhiên, những du khách này phải đặt các chuyến bay đặc quyền hoặc đi qua nước thứ ba. Một thỏa thuận chính thức đồng nghĩa với việc sẽ có hàng chục chuyến bay thẳng từ Mỹ tới Cuba trong một ngày, các quan chức cho biết.

Sầm Hoa