Một cô dâu mới 8 tuổi tại Yemen đã tử vong do các chấn thương ngay trong đêm tân hôn. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi bắt giữ chú rể 40 tuổi.

Tờ Al Nahar (Lebanon) đưa tin, sự việc xảy ra tại khu vực bộ tộc Hardh ở tây bắc Yemen, giáp biên giới Ả Rập Xê Út.

Bi kịch này càng khiến thu hút thêm chú ý của công chúng đối với vấn đề tảo hôn cưỡng bức tại Trung Đông.

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), từ năm 2011-2020, hơn 140 triệu bé gái sẽ trở thành cô dâu trong các đám cưới tảo hôn.

Trong số 140 triệu cô dâu sẽ kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi này, 50 triệu người sẽ lấy chồng khi chưa đầy 15 tuổi.

Cơ quan này cho biết có hơn ¼ bé gái ở Yemen đang kết hôn khi chưa tròn 15 tuổi.

Theo tờ Albawaba, các bé gái này sau khi kết hôn không được tiếp cận hệ thống y tế, giáo dục, mà còn chịu cảnh bạo lực về thể xác, cảm xúc và tình dục trong các cuộc hôn nhân bị ép buộc.

Một trong những vấn đề chính còn đang vướng mắc đó chính là hiện chưa có một định nghĩa nhất quán nào về ‘trẻ nhỏ’ được cả thế giới đồng tình.

Nhiều nơi trên thế giới, độ tuổi giới hạn để các cô gái trẻ lập gia đình là từ 18 tuổi trở lên.

Tháng 2/2009, một luật mới được xây dựng ở Yemen mà theo đó độ tuổi tối thiểu để cô dâu kết hôn là 17.

Sau đó, luật này đã bị bãi bỏ do nhiều nghị sĩ bảo thủ coi luật này là không đúng với Hồi giáo.

Lê Thu

Tiết lộ sốc chuyện 'chung' chồng với em song sinh

Sau một thời gian dài bí mật để người em song sinh của mình chung chồng, một phụ nữ tại Singapore đã chia sẻ câu chuyện ly kỳ này trên trang Women's Weekly.

Muốn chết vì giặt nát vé số trúng nghìn tỷ đồng

Một phụ nữ Anh gốc Đức tuyên bố rằng bà sở hữu tấm vé số trúng giải 33 triệu bảng Anh.

Để ảnh lãnh đạo Triều Tiên bám bụi là 'phản quốc'

Những bức ảnh, tranh chân dung của lãnh đạo Triều Tiên phải được lau chùi cẩn thận bằng một hóa chất đặc biệt.