Một cặp vợ chồng Trung Quốc đang đối mặt với các cáo buộc bán con lấy tiền chơi video game ở các quán cà phê Internet.

TIN LIÊN QUAN:



Một quán cà phê Internet ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)


Li Lin và Li Juan lấy nhau sau khi gặp gỡ lần đầu tại một quán cà phê Internet năm 2007. Hai người đã bán đứa con thứ hai, một bé gái, lấy 3.000 Nhân dân tệ (tương đương 562 USD). 

Sau khi đã tiêu hết số tiền có được, cặp đôi này quyết định bán đứa con đầu, một bé trai, lấy 30.000 Nhân dân tệ. Khi đứa con thứ 3, bé trai, được sinh ra, họ lại bán với giá tương tự.

Cặp cha mẹ tồi tệ này đã bị bắt giữ ngay sau khi mẹ của Li Lin phát hiện ra những gì họ đã làm. 

Các thông tin cho biết, Li Lin và Li Juan không muốn nuôi con mà lại muốn kiếm chút tiền. Cả hai nói họ không hề biết làm như vậy là vi phạm pháp luật.

Thanh Hảo (Theo Korea Herald)