Hàng nghìn người nhập cư trái phép có thể đã vào được Anh, sử dụng các giấy tờ giả được in từ một "nhà máy visa".

TIN BÀI KHÁC:

Ảnh minh họa

Lo ngại trên xuất hiện sau cuộc tập kích vào một nhà máy ở Bangladesh chuyên làm các giấy tờ Anh giả ở "một quy mô công nghiệp".

Nhiều hộ chiếu bị đánh cắp từ 4 nước - trong đó có Anh - được tìm thấy bên trong cơ sở này, cùng với 150 thị thực vào Anh giả.

Các thám tử đã lần ra nhà máy này và thực hiện 8 vụ bắt giữ sau khi một sĩ quan thuộc Cục Biên giới Anh phát hiện ra một trong các visa giả mạo. 

Cảnh sát tin rằng, nhà máy này thu phí tới 2.600 Bảng một lần - khoảng 640.000 Bảng mỗi năm. Một nguồn tin ngoại giao nói: "Nhà máy này đang sản xuất visa Anh giả ở quy mô công nghiệp. Nó bao gồm nhiều văn phòng trên khắp cả nước".

Các quan chức ở Bangladesh tin rằng, nhà máy nằm ở tỉnh Sylhet này đã hoạt động nhiều năm nay. 

Thông tin chi tiết của 89 người đang xin visa đã được gửi cho cảnh sát Anh.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Cao ủy Anh, Reshad Nebin, đã bị bắt giữ và bị cáo buộc đòi tiền hối lộ từ những người xin visa thực để trả lại hộ chiếu được đóng dấu cho họ.

Thanh Hảo (Theo The Sun)