Hiện nay ít nhất 1 triệu nam giới ở Trung Quốc có các vấn đề về khả năng sinh sản, tờ Thời báo Bắc Kinh đưa tin hôm 7/11.

TIN BÀI KHÁC


Theo nghiên cứu, hơn 1 triệu người ở Trung Quốc bị vô sinh.

Báo trên trích dẫn một nghiên cứu mới cho biết, hàng triệu đàn ông ở Trung Quốc bị rối loạn tuyến tiền liệt. Hơn một triệu người bị kết luận vô sinh, và 50% trong số những người trên 40 tuổi bị liệt dương (rối loạn cương dương). 

Theo Ye Linyang, Chủ nhiệm khoa Tiết niệu thuộc Bệnh viện Quân y 304 ở Bắc Kinh, sự gia tăng về số nam giới vô sinh có liên quan chặt chẽ tới áp lực ngày càng tăng trong cuộc sống hàng ngày và ô nhiễm môi trường.

"Các triệu chứng của tình trạng mãn dục ở nam giới - thường xuất hiện ở đàn ông trên 60 tuổi - giờ đây có thể xuất hiện ở đàn ông độ tuổi 40", Ye Linyang cho biết.

Theo Thời báo Bắc Kinh, Trung tâm Giáo dục Y tế trung Quốc sẽ phát động một chiến dịch tuyên truyền cộng đồng về sức khỏe nam giới. Chiến dịch này nhắm tới 250 triệu người, khoảng 20% tổng dân số, thông qua các áp phích quảng cáo và phân phát sổ tay kiến thức sức khỏe. 

Thanh Hảo (Theo China Daily)