Một tòa án ở Pháp đã yêu cầu một người đàn ông phải bồi thường 17.235 USD cho những thiệt hại mà cô vợ cũ anh này phải chịu do bị chồng từ chối quan hệ suốt nhiều năm.



Cặp đôi trên đều 51 tuổi, kết hôn năm 1986 và có hai con. Hai người ly hôn vào tháng 1/2009 ở Nice.

Trong phán quyết của mình, tòa án tuyên bố, người vợ xứng đáng được bồi thường thiệt hại vì những tổn thất cô phải chịu đựng vì cuộc hôn nhân không tình dục. "Mong muốn của người vợ là hợp pháp vì quan hệ tình dục giữa một cặp vợ chồng là sự thể hiện yêu thương lẫn nhau và nó là một phần nghĩa vụ của cuộc hôn nhân", tòa án tuyên bố.

Tòa cũng bác bỏ lập luận của ông chồng về việc không sex do có vấn đề sức khỏe cũng như làm việc nhiều giờ dẫn đến cơ hội quan hệ của hai người sụt giảm. Theo tòa, ông chồng không chứng tỏ được việc bị vấn đề gì về sức khỏe dẫn tới không thể hoàn thành nghĩa vụ làm chồng.

Vụ việc trên từng được phán quyết vào tháng 5 và trong lần tái xử này tòa án vẫn giữ nguyên bản án trước, nhất trí về việc người vợ được nhận bồi thường.

  • Lê Nguyễn (Theo StraitsTimes)